Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh - Cây mùa xuân 2019  (Đã xem 3264 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Kiều Oanh Nguyễn

Trả lời #8 vào: 10-01-2019 15:42:29
Cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của anh cho chương trình CÂY MÙA XUÂN HÀ TĨNH 2019.
Rất mong nhận được sự quan tâm,giúp sức của các mạnh thường quân, các anh chị thành viên và ban quản trị đến chương trình thực tế, ý nghĩa này.
Thân!

Kiều Oanh
 


Ngủ rồi TLC

Trả lời #7 vào: 08-01-2019 12:34:43
Xin chào cả nhà,

TLC xin phép đuợc góp 2tr cho chuơng trình.

Cám ơn mọi nguời

@ Vịt, em chuyển tiền giúp. Cám ơn em.

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #6 vào: 08-01-2019 06:33:58
Nhanh chóng triển khai Chương trình các bạn nhé. Mùa xuân cũng đã đến rất gần rồi.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #5 vào: 07-01-2019 08:41:12
Chào cả nhà
Nhóm Hà Tĩnh xin lên kế hoạch dự trù chương cho chương trình CMX 2019 như sau
- Thôn Phúc Lập, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh: 112 hộ
- Nhóm Hà Tĩnh hiện có : 45 hoàn cảnh đang CMTX và CMKTX
-TỔNG: 157 suất quà

I. DỰ TRÙ CHI PHÍ
1. Gạo nếp: 3kg x 24.000đ/kg= 72.000
2. Dầu ăn: 1lit = 35.000
3. Nước mắm:1lit =17.000
4. Bột ngọt: 1goi(454gr)= 23.000
5. Bánh hộp: 1 hộp(loại 350 hoặc 500gr)= 35.000
6. Kẹo : 1goi(loại 750gr)=33.000
7. Mứt tổng hợp: 1 hôp = 40.000
8. Đường: 1kg= 17.000
=  272.000/ suất
1.1.  Chi phí khác:
 bao quà : 350.000
in baner : 300.000
xe chở hàng = 1.500.000đ
= 2.150.000
Tổng : 272.000/ suất x 157suất =42.704.000+2.150.000 =44.854.000( bốn tư triệu tám trăm năm tư ngàn)
. Nhóm sẽ phân công nhân sự đầy đủ hợp lý nếu được BQT xem xét phê duyệt chương trình
II. NHÂN SỰ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH
1. Chịu trách nhiệm quản lý chung: Lắng Nghe Lòng Bạn( Hùng Quốc Nguyễn)
2. chịu trách nhiệm đầu cầu kỳ anh: Đức Anh: Thu Huệ: KIều Oanh Nguyễn
. chịu trách nhiệm trao quà các hoàn cảnh ở địa bàn TP : Hạnh béo: Anh Nguyễn
3. Cập nhật theo giỏi thu chi: Kiều Oanh Nguyễn
4. Thu quỹ :  Vânkieusa
5. Mua hang+ đóng gói:  Quý Nguyễn: Hạnh Beo: Van Nga Nguyen cùng các TNV trường đại học Hà Tĩnh
Nếu được BQT phê duyệt chương trình dự kiến sẻ thực hiện vào ngay 26/01/2019( ngày 21/12/2018 âm lịch)
Rất mong sự quan tâm từ BQT NTCM cùng các MTQ, NHT để nhóm được làm cầu nối chia sẻ đến bà con nghèo có một năm mới vui vẻ,ấm áp hơn
Thân

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 06-01-2019 15:16:36
Các bạn lên kế hoạch và dự trù kinh phí chi tiết để mọi người biết để ủng hộ nhé !

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ducanh078

Trả lời #3 vào: 05-01-2019 22:35:36
Nhóm Hà Tĩnh rất mong nhận được sự quan tâm của cả nhà.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 02-01-2019 13:40:14
Cảm ơn các bạn khu vực Hà tĩnh đã vất vả đội mưa vượt hơn 100km để tìm hiểu và  đưa chương trình lên diễn đàn !

Các bạn cùng cho thêm ý kiến nhé !

Trong thời gian 3 ngày mà không có ý kiến nào khác thì chúng ta sẽ thực hiện chương trình theo đề xuất của các bạn khu vực Hà tĩnh nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ducanh078

Trả lời #1 vào: 02-01-2019 13:03:49
Chương trình “CÂY MÙA XUÂN 2019”

 Những ngày cuối năm ai ai cũng rất vội vã chạy đua với thời gian để cho kịp hoàn thành những mục tiêu trong năm và háo hức với một cái tết nguyên đán Kỷ Hợi sắp đến. Ở các thành phố lớn không khí ngày tết đã bắt đầu ấm dần lên bằng các phiên chợ trưng bày nhiều đồ tết, các con phố mai vàng đào tươi đỏ rực. Nhưng với một vùng quê nghèo hình như họ không muốn đến ngày tết, với họ mỗi dịp tết qua đi họ phải tốt số tiền không nhỏ. Không khí ngày tết có lẽ chỉ háo hức trong sự mong đợi của những đứa trẻ mà thôi.
Để có những hình ảnh và tư liệu thực tế cho chương trình CMX  ngày 31/12/2018 nhóm Vân Kiêu Sa, Thu Huệ và Đức Anh đã có chuyến tiền trạm đến vùng quê nghèo xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh. Vì địa bàn cách xa thành phố hơn 110km, có gần 20km đường rừng, điều kiện trời mưa rét nên việc đi lại của TNV gặp nhiều khó khăn nên nhóm Hà Tĩnh xin được phép viết bài giới thiệu và xác minh luôn một lần.
Địa điểm mà 3 chị em tìm đến là Thôn Phúc Lập, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Địa bàn mà được xem là khó khăn nhất của huyện Kỳ Anh, cách trung tâm Tp Hà Tĩnh hơn 110km, đến gần địa phương đường khá khó đi gần 20km đường rừng. Với hơn 200 hộ dân, hộ nghèo và cận nghèo chiếm một nửa số hộ nơi đây. Do ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão 2017 đến nay xóm Thôn Phúc Lập, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh vẫn chưa khắc phục xong hậu quả sau cơn bão vì số lượng cây lâm nghiệp và cây ăn quả bị tàn phá nặng nề khiến cho người dân nơi đây bị cắt đứt nguồn thu nhập chính. Người dân ở đây không có việc làm ổn định, đất canh tác bị thu hồi năm 2102 để phục vụ cho đắp đập ngăn lũ tràn. Mỗi hộ gia đình chỉ có 2-3 sào ruộng, nhưng hầu như gia đình nào cũng đông con nên việc thiếu ăn vẫn còn thấy ở một số gia đình hộ nghèo nơi đây. Phía đồng bằng không thể tìm thấy ngôi nhà ở bằng tranh nhưng lên đây còn có khá nhiều nhà 4 phía lợp bằng tranh cọ. Có những ngôi nhà có lẽ chỉ cần cơn gió lốc nhẹ là bay luôn cả mái nhà. Do điều kiện đường núi đất đỏ nên mùa mưa đi lại khá khó khăn, nên việc đi vào rừng kiếm ăn của các hộ dân không thực hiện được, đang ngồi đỏ bếp lửa đợi trời nắng lên. Nên việc thu nhập của họ khá bấp bênh, phụ thuộc vào thời tiết. Mặc dù điều kiện kinh tế khó khăn như vậy nhưng bà con nơi đây sống rất vui vẻ, đơn giản và rất hiếu khách. Họ từng ngày đang cố gắng vươn lên xây dựng kinh tế vùng núi cải thiện cuộc sống hằng ngày. Chương trình “CÂY MÙA XUÂN” là một trong những hoạt động thường niên của nhóm khi mỗi dịp Tết nguyên đán sắp đến. Chương trình được tổ chức nhằm mang những phần quà đầy giá trị nhân văn và sự sẻ chia của xã hội đến với những miền quê kinh tế còn khó khăn. Để hiện thực hoá những giá trị đó, nhóm NTCM - Hà Tĩnh xin được đề xuất tổ chức chương trình “CÂY MÙA XUÂN 2019” cho hơn 100 hộ dân nghèo và cận nghèo ở Thôn Phúc Lập, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Và hơn 50 hoàn cảnh mà NTCM hiện  đang cưu mang thường xuyên và  không thường xuyên trên địa bàn Hà Tĩnh.
*)Với mỗi suất quà gồm:
1. Gạo nếp: 3kg
2. Dầu ăn: 1lit
3. Nước mắm:1lit
4. Bột ngọt: 1goi(454gr)
5. Bánh hộp: 1 hộp( loại 350g hoặc 500gr
6. Kẹo : 1 gói (loại 750gr)
7. Mứt tổng hợp: 1 hộp
8. Đường: 1kg
 Để chương trình có thể được thực hiện thì đó là nhờ sự chung tay của cả nhà. Sự quan tâm từ  BQT diễn đàn cũng như mạnh thường quân,  nhà hảo tâm. Bằng những sự chia sẻ, những lời động viên, những phần quà thiết thực sẽ giúp bà con nơi đây có một bầu không khí tết sắp tới vui hơn và ấm áp hơn.
Mong nhận được nhiều sự quan tâm danh cho bà con Thôn Phúc Lập, xã Kỳ Thượng.
SĐT liên hệ:
- 098 9189887 anh Lãm - Bí thư Đảng uỷ xã Kỳ Thượng.
- 035 4848613 chị Hà - Bí thư Chi bộ thôn Phúc Lập.
Thân!  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]