Tác giả Chủ đề: Hòa Hưng, Cái Bè - Bác Lê Văn Pho - Suy thận  (Đã xem 5830 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Sunyata

  • bạn
Trả lời #1 vào: 14-08-2010 21:17:14
Chiều nay ở quán cơm, anh Dũng ở xã Hòa Hưng-Cái Bè-Tiền Giang (cùng khu vực của chị Mai Trâm,người diễn đàn ta cũng đang giúp đỡ) có kể anh banbe6x về 1 trường hợp bệnh tật khó khăn , nên Sunyata đã lên Bv Chợ Rẫy xem xét, và có 1 số thông tin ban đầu như sau.

Bác Lê Văn Pho , sn 1946 , ngụ tại ấp Bình, xã Hòa Hưng- Cái Bè -Tiền Giang . Gia đình nghèo khó , nhưng chưa được xét duyệt tiêu chuẩn Hộ Nghèo.
Khoảng 10 ngày trước, đột ngột phát bệnh, sốt cao ,khó bài tiết, và tiểu ra máu. Đưa vào bệnh viện Vĩnh Long, bác sĩ bảo bị khô thận, suy thận cấp, suy gan cấp, và là trường hợp nặng rồi. Khuyên là nên đưa lên tp.HCM để chữa trị. Gia đình ko có tiền, nên đành nằm lại bv Vĩnh Long 3 ngày, không tiến triển gì. anh Dũng đã vận động hàng xóm 1 số tiền để đưa ông Pho lên bv Chợ Rẫy.
Nhập viện Chợ Rẫy được 2 ngày, tạm ứng viện phí hơn 3 triệu. Hiện nay còn khoảng hơn 1 triệu đồng trong tay. Khi Sunyata lên thăm, thì bác Pho được bv đưa đi chạy thận ( tiền phí là gần 800 ngàn)
Gia cảnh :
- là hộ nghèo trong xã
- trước khi bệnh, bác Pho chạy xe ôm, còn vợ bác là Trần thị Bé đi bán vé số để sinh sống.
- Có 4 người con , đều có gia đình riêng,nhưng đều nghèo cả . ( chị gái đầu 40 tuổi có chồng bán vé số, con trai tiếp theo cũng bán vé số , con trai thứ hai đi chạy xe ôm, còn con trai út khoảng 20 tuổi, sống bên vợ, làm ruộng mướn)
- Chưa có xác nhận hộ nghèo , chỉ có giấy chứng nhận gia đình khó khăn do xã cấp cho.
- Chưa mua BHYT.

Tình trạng bệnh hiện nay:
- Tiểu vẫn ra máu, và phải thông tiểu.
- Bị phù ở người
- Bác sĩ CR cũng bảo suy thận cấp, suy gan cấp. Nhưng cũng chưa báo cho gia đình phương án chữa trị cụ thể ( nhập viện mới 2 ngày)
- hiện nay bác Pho nằm ở Trại 22 , lầu 3 (khu Thận học), phòng 7. Do vợ và cháu ngoại tên Hoài (dt : 0126 444 6970) coi sóc