Một vấn đề thông thường mà bất kỳ một người sử dụng máy tính nào cũng hay gặp phải với hệ điều hành Windows đó là hệ thống hoàn toàn bị treo do quá bận rộn trong khi chạy các ứng dụng.
Giải pháp thông thường để giúp bạn thoát khỏi vấn đề này đó là sử dụng tổ hợp phím CTRL+ALT+DEL để kích hoạt cửa sổ task manager quen thuộc, sau đó chọn ứng dụng gây ra vấn đề trên và tắt nó. Nhưng cũng có những lúc hệ thống bị treo tới mức không thể di chuyển chuột hay bật cửa sổ task manager. Bấm vào nút khởi động lại của máy tính hay còn cách nào khác?
Giải pháp đó là sử dụng phần mềm AntiFreeze – một chương trình mới ra mắt của Resplendence. Nó có thể giúp bạn thoát khỏi tình trạng treo máy dễ dàng và thậm chí nó còn tự động lưu lại công việc mà bạn đã làm trong các ứng dụng đang chạy trước khi treo máy.
AntiFreeze là một phần mềm nhỏ gọn bạn có thể chạy ngay mà không cần cài đặt, chương trình sẽ chạy thường trú trên khay hệ thống. Bất cứ khi nào máy tính của bạn bị treo, muốn thoát khỏi tình trạng đó bạn chỉ cần bấm vào tổ hợp phím ALT+CTRL+WIN+HOME (WIN là phím có hình cửa sổ Windows trên bàn phím ).
Ngay lập tức, giao diện của chương trình sẽ hiện ra, nó liệt kê tất cả các phần mềm trên đang chạy trên máy như task manager và lúc này bạn có thể tắt đi những ứng dụng gây treo máy không mong muốn thật dễ dàng.
(http://www.download.onboom.com/images/stories/news_5/picture001et2.jpg)
TẢI PHẦN MỀM MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY (http://share.megaplus.vn/dl.php/2062565)
Chào Thạnh Yên :
- Như mình đã nói do ko có máy test nên mình chỉ nêu vài vấn đề.quan trọng là bạn cân nhắc giữa chi phí của từng cách sữa chữa sao cho hợp lí mà thôi.họ nói dùng phần mềm trả phí thì quét virut tốt hơn cũng đúng vì free thì sẽ ko bằng trả phí mà.nhưng bạn có chắc là bệnh đó ko đã. :)
-Những phần mềm xung đột trong máy thì bạn phải dò thủ công bằng tay mà thôi.vì bạn phải nhớ lúc nào máy còn chạy tốt và khi nào bạn cài thêm phần mềm nào vào làm máy có hiện tượng như hiện nay.
-Bạn ko thể dùng các đĩa recovery của máy khác hiệu mà cài cho máy mình dc.vì trong các đĩa recovery chỉ dành riêng cho máy hiệu đó.khi bạn dùng đĩa khôi phục ko đúng hiệu máy sẽ xảy ra lỗi xung đột phần mềm điều khiển driver.d0 ko đúng moden
-Virtual memory có đầy ko thì bạn hãy để ý lỗi khi vào win và cho chạy chương trình.máy bạn có xuất hiện như hình dưới đây ko nhé.
(http://i396.photobucket.com/albums/pp44/tdmit/KPSC_BoNhoAo_Image01.jpg)
lúc đó thì bạn mới thực hiện như sau.
Để tăng dung lượng bộ nhớ ảo của máy tính sử dụng hệ điều hành Windows XP,
Bước 1: Bạn bấm chuột phải vào My Computer chọn Properties.
(http://i396.photobucket.com/albums/pp44/tdmit/KPSC_BoNhoAo_Image02.jpg)
Bước 2: Trong cửa sổ System Properties, bạn bấm vào tab Advanced và chọn Settingstrong mục Performance.
(http://i396.photobucket.com/albums/pp44/tdmit/KPSC_BoNhoAo_Image03.jpg)
Bước 3: Trong cửa sổ Performance Options, bạn bấm vào tab Advanced và chọnChange trong mục Virtual memory.
(http://i396.photobucket.com/albums/pp44/tdmit/KPSC_BoNhoAo_Image04.jpg)
Bước 4: Trong cửa sổ Virtual memory, bạn chọn Custom size. Bạn nhập dung lượng tối thiểu (Initial Size) gấp 1,5 lần dung lượng RAM của máy tính, dung lượng tối đa (Maximum size) gấp 3 lần dung lượng RAM. Sau đó chọn Set và bấm Ok để hoàn tất.
(http://i396.photobucket.com/albums/pp44/tdmit/KPSC_BoNhoAo_Image05.jpg)
Sau đó cửa sổ System Control Panel Applet xuất hiện, bạn bấm Ok để đóng lại.
(http://i396.photobucket.com/albums/pp44/tdmit/KPSC_BoNhoAo_Image06.jpg)
Bạn bấm Ok để đóng các cửa sổ. Khi cửa sổ System Settings Change xuất hiện, bạn bấm Yes để khởi động lại máy.
(http://i396.photobucket.com/albums/pp44/tdmit/KPSC_BoNhoAo_Image07.jpg)
Lưu ý: Bạn nên tắt các chương trình đang sử dụng để tránh trường hợp mất dữ liệu trước khi bấm Yes để khởi động lại máy.