Mình vừa rồi có việc đi An Giang, được chứng kiến mọi người trong đoàn mua đồ cứu trợ cho người dân miền núi. Mua áo sơ mi, quần, áo khoác ở An Giang (gần Chùa Bà) rất rẻ, tính đổ đồng chỉ vài nghìn/1 cái. Được biết đây là quần áo viện trợ của các nước cho CPC, họ chở sang mình bán. Nhìn quần áo, áo khoác đều đẹp. Còn sạch sẽ hay không thì về chắc chắn phải giặt, ngâm xà phòng rồi đem tặng là ổn.
Tuy nhiên vì mình k có thời gian ở lại lâu nên chưa tìm hiểu về size trẻ em. Nếu ai ở khu vực gần đó có thể đi tìm hiểu giúp nguồn hàng thì chỉ cần ngân quỹ nhỏ có thể mua đầy đủ.
Người nghèo cần đồ dùng, mình thấy đồ quần áo dùng rồi nhưng vẫn tốt, đẹp và giá rẻ sẽ dễ mua được đủ cho nhiều người hơn.
Một ý kiến nhỏ để mọi người tham khảo.