Tác giả Chủ đề: Tây Ninh - chị Lý Thị Mon - bệnh hiểm nghèo  (Đã xem 15379 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi opla

Trả lời #2 vào: 09-11-2010 20:28:25
Op đăng hình do anh KenvinHieu cung cấp. Mong tổ xác minh miền Nam quan tâm. :(

 


Ngủ rồi KevinHieu

Trả lời #1 vào: 09-11-2010 15:50:19
Chào cả nhà,

Xin giới thiệu hoàn cảnh của chị Lý Thị Mon - sinh 1967
Địa chỉ : số 7 ấp Cây Ổi - xã Hòa Thạnh - huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh

Người giới thiệu : chị Nguyễn Thị Từ (cán bộ phụ nữ xã) - DĐ 0977.912.381

Hoàn cảnh cụ thể :
- Chị Mon hiện sống với mẹ là bà Lê Thị Xê - 71 tuổi mù lòa, chị bị bệnh hiểm nghèo, suy tim, thiếu máu và ung thư xương nhưng không có tiền đi khám bệnh, nên hiện nằm nhà vô vọng
- Chị có một con gái đã đi làm và lập gia đình riêng, hoàn cảnh cũng nghèo khổ nên không giúp đỡ được nhiều cho mẹ và bà ngọai, vừa rồi cô có mua được BHYT cho mẹ và bà ngọai, nhưng chị Mon chưa thể đi khám
- Gia đình được chính quyền xây một căn nhà \\\"đại đoàn kết\\\" và trợ cấp 290K / tháng ... ngoài ra thỉnh thoảng hàng xóm có phụ giúp chút đỉnh.

Mong cả nhà quan tâm đến trường hợp này, sớm tiến hành xác minh để có thể giúp đỡ chị Mon qua cơn hiểm nghèo

Phiền chị Tím alo dùm cho chị Mon, trực tiếp tư vấn vụ bệnh tình dùm vì Kevin là dân ngọai đạo, không ý kiến gì được
Số ĐT nhà chị Mon : 066.379.2186 hoặc DĐ của chị Bính (hàng xóm) : 0168.708.6179

Hình của gia đình chị Mon đã chuyển tổ kỹ thuật nhờ đăng dùm.

Cám ơn cả nhà !

Thân