Có một số bạn gọi điện và nhắn tin góp ý với mình một số việc cho chuyến đi Ka lăng, việc đầu tiên mình rất cám ơn các bạn đã qua tâm theo dõi và chia sẻ tuy nhiên để các bạn hiểu thêm về thực tế cuộc sống và con người nơi đây.
Một vài bạn chia sẻ mình sẽ làm gì và làm thế nào với điểm trường định xây dựng hoặc nên thế này, thế này..... Nếu giao cho Bộ đội biên phòng trong chuyến khảo sát thì có yên tâm tin tưởng được không và như thế thì mình không giám sát được...Các phần quà nên tập trung thế nào.....vvv
Ka lăng - Thu lũm là những xã xa xôi và khó khăn bậc nhất trong cả nước riêng xã Ka lăng bao gồm một số dân tộc Hà nhì, Xi la, Cống , Khơ mú và La hủ trong đó nghèo đói và lạc hậu nhất phải kể đến La hủ hay còn gọi là Xá lá vàng bởi đời sống của dân tộc này là du canh-du cư, săn bắn và hái lượm, Người la hủ làm nhà và lợp bằng lá rừng cho đến khi lá vàng có nghĩa là xung quanh không còn con gì để săn bắt, không còn cái gì để hái để đào thì lại kéo mhau lên đường tìm chỗ mới.Với phương châm giữ đất giữ dân và khẩu hiệu và nhiệm vụ bảo vệ biên cương, vài năm trở lại đây Bộ đội biên phòng Lai châu đã kêu gọi và thực hiện việc làm nhà, dựng bản và gom dân lập bản, bước đầu đưa người la hủ về với bản làng và cuộc sống định canh định cư. Năm 2009 Bộ đội biên phòng lai châu đã phối hợp với các ban nghành đoàn và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ này tại Thu lũm, năm 2010 tại Pa ủ nơi năm ngoái chúng ta đã đến. Toàn xã Ka lăng có 6 bản của người La hủ thì năm 2009 bộ đội biên phòng đã xây dựng được 3 điểm trường (trên thực tế điểm trường là lớp học cơ sở cho các cháu từ độ tuổi mẫu giáo cho đến khoảng lớp 2 lớp 3), còn lại 3 bản chưa có kinh phí và chưa có kế hoạch thực hiện, hiện giờ các cháu đang học tại lớp học tạm bợ (lều) là 3 bản: Tà pạ, Là pê 1 và Là pê 2, để đến bản Tà pạ có thể đi xe địa hình hai cầu và từ đây phương tiện duy nhất để đến Là pê 1, 2 là đi bộ khoảng 4 giờ đồng hồ, những ai đã từng đến nơi đây thì mới thấy tất cả những điểm ngèo nàn, khó khăn và lạc hậu nhất trong cả nước từ Tây nguyên, miền trung, Miền núi, Hà giang hay Lào cai so với nơi đây đều là thiên đường.Một số thông tin và hình ảnh để các anh, chị và các bạn hiểu thêm về Ka lăng và có thể phần nào chia sẻ, thông cảm và đóng góp ý kiến, vật chất để chuyến đi thành công và cơ bản đó là điều chúng ta đã làm được việc ý nghĩa và thiết thực cho đồng bào la hủ. Là một người đã từng lăn lộn nhiều với đồng bào dân tộc và núi rừng tây bắc tôi xin được thay mặt đồng bào La hủ Ka lăng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các anh, chị và các bạn chung tay đóng góp cho chuyến đi.[/size]
Một vài hình ảnh điểm trường kiểu Made in Mương tè:
[img size=400x300]http://i1008.photobucket.com/albums/af208/vutienson1965/19_400x300-1.jpg[/img]
[img size=400x300]http://i1008.photobucket.com/albums/af208/vutienson1965/16_400x300.jpg[/img]
[img size=400x300]http://i1008.photobucket.com/albums/af208/vutienson1965/15_400x300.jpg[/img]
[img size=400x300]http://i1008.photobucket.com/albums/af208/vutienson1965/13_400x300.jpg[/img]
[img size=400x300]http://i1008.photobucket.com/albums/af208/vutienson1965/40814_400x300.jpg[/img]
[img size=400x300]http://i1008.photobucket.com/albums/af208/vutienson1965/18_400x300.jpg[/img]
[img size=400x300]http://i1008.photobucket.com/albums/af208/vutienson1965/112_400x300.jpg[/img]
[img size=400x300]http://i1008.photobucket.com/albums/af208/vutienson1965/12_400x300.jpg[/img]
[img size=400x300]http://i1008.photobucket.com/albums/af208/vutienson1965/L2.jpg[/img]
Điểm trường đồng thời là chỗ ở của giáo viên vùng cao
[img size=400x300]http://i1008.photobucket.com/albums/af208/vutienson1965/17_400x300.jpg[/img]
Kiểu nhà và lớp học được đầu tư cho điểm vùng cao Ka lăng do bộ đội biên phòng phối hợp thực hiện
[img size=400x300]http://i1008.photobucket.com/albums/af208/vutienson1965/untitled.jpg[/img]