Tác giả Chủ đề: Biên hòa - Chú Vượng, khuyết tật xin xe lắc  (Đã xem 6421 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #4 vào: 06-03-2017 20:54:13
Hình tiếp :

[ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #3 vào: 06-03-2017 20:52:28
Trưa qua ngày 05/03/2017 , mình và bác Y Tinh đã đi XM . Nhà anh Vượng cách QL1A khoảng 400m gần nghĩa trang  Ngọc Đồng nên anh Vượng đã chống nạng đi ra đón 2 người . Anh tên là Nguyễn Quang Vượng SN 1960 quê Thanh Hóa nhưng vào sống trong Đồng Nai lâu lắm rồi và ở với người mẹ nuôi và sau khi mẹ nuôi mất thì cho anh Vượng ngôi nhà này . Trước đây anh bị tai nạn giao thông nên bị cụt một chân nên được nhà nước trợ cấp cho người khuyết tật là 360k/tháng . Trước đây anh quen với 1 chị tên là Nguyễn Thị Ánh Tuyết SN 1966 quê Thái Nguyên qua mạng Facebook  và cách đây 6 tháng chị Tuyết đã vào Đồng Nai chung sống với anh Vượng mặc dù mẹ của chị Tuyết không đồng ý , chị Tuyết cũng bị khuyết tật và được trợ cấp 405k/tháng nhưng số tiền này ở quê do mẹ chị Tuyết nhận , do mới vào nên chị Tuyết chưa chuyển hộ khẩu vào Đồng Nai . Mặc dù người mẹ nuôi của anh có vài anh chị nhưng không phải ruột thịt nên họ không giúp gì được cho anh chị .
Anh Vượng trước đây xe lắc điện chưa hư thì còn đi bán vé số nhưng sau khi xe bị hư thì anh không đi bán nữa . Cả hai anh chị dùng điện hàng tháng khoảng 100k , bên chính quyền cho 50k còn lại phải trả 50k . Ngôi nhà của anh chị nói chugn cũng khá rộng nhưng đã xuống cấp , trong khi đó công trình phụ đã hư hỏng nặng nên đã bỏ đi không sử dụng vì không có tiền sửa lại . Giờ đi lại trong nhà hay đi đâu đó chỉ dựa vào 2 cái nạng mà nạng này cũng đã gãy nên chỉ buộc tạm thời để có cái đi lại .
Qua thông tin mà nhóm XM đã tìm hiểu nên nhóm XM xin đề xuất vài phương án nhằm giúp cho gia đình anh Vượng như Sau :
 - CMTX : 5kg gạo trong vòng khoảng 3 tháng vì hiện anh cả 2 anh chị không làm gì để có thu nhập .
- CMKTX : ***  1 ) Xây 1 kệ bếp để nấu nướng kết hợp phía dưới kệ bếp làm 1 tủ để anh chị đặt gạo và các thứ khác vì vùng này hay bị ăn cắp ( có nhiều lần anh chị bị mất gạo rồi ) . ***  2 ) Sửa lại nhà tắm cụ thể là mua 1 bồn cầu đứng và ít vòi nước ( cụ thể cập nhật sau ) . *** 3 ) Sửa lại xe lắc cũ : mua thêm 1 bánh cứng lắp vào để chị Tuyết đi lại vì nhiều lúc anh Vượng đi bán vé số  . *** 4 ) Cho anh Vượng 1 cái xe lắc và giúp anh Vượng 2 cái nạng khác để thay thế nạng bị gãy .
Ngoài ra , nếu có bạn nào biết có công việc phù hợp để cho chị Tuyết làm tại nhà .
*** Về kinh phí : Khoảng 3 bao xi , 1 khối cát , khoảng 200 gạch ống ,ổ khóa, 1 bồn cầu đứng và 1 số  sẽ cập nhật chi tiết sau
Do nhà anh chị không có lý uống nước nên bác Y Tinh sẽ cho 1 bộ ly uống nước và khay .
Do nhà đang bừa bộn nên 1 ngày nào đó sẽ rủ anh em Đồng Nai đến dọn dẹp cho anh chị .
Mong cả nhà cùng chung tay giúp đỡ cho gia đình anh Vượng
Hình ảnh :

[ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #2 vào: 05-03-2017 09:37:45
Sang nay mình và bác y tinh đi xm

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 03-03-2017 17:11:25
Chào cả nhà !

Có hoàn cảnh người khuyết tật đang muốn xin xe lắc nhờ các bạn nắm thông tin và tình hình cuộc sống của họ dùm  :

Chú Nguyễn quang Vượng
Số nhà 1/ 58/25/30 khu phố 11 phường tân hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
Số điện thoại : 01885887619

Bạn Mai ở Biên hòa đã ghé thăm và gửi 6x vài hình ảnh của chú Vượng xin gửi tới cả nhà.
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Cảm ơn các bạn nhiều.

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS